Mới đây, qua theo dõi, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ việc người dân, các cơ sở kinh doanh xổ số cấp dưới (đại lý cấp 1, cấp 2) bị các đối tượng lừa đảo với phương thức, thủ đoạn tẩy xóa, chỉnh sửa dãy số series của tờ vé số để lừa đổi lấy tiền mặt theo trị giá giải thưởng và trích lại hoa hồng cho đại lý.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh minh họa để phân biệt vé số thật – vé số giả (đã bị chỉnh sửa, tẩy xóa) (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin từ cơ quan Công an, đặc điểm chung trong hầu hết các vụ việc đã xảy ra, người dân đều có tâm lý muốn có lời một cách nhanh chóng nên đã trả tiền thưởng cho đối tượng lừa đảo để lấy phần tiền hoa hồng được trích lại. Đáng nói, hành vi làm giả vé số được thực hiện tinh vi nên người dân không thể nhận biết bằng mắt thường mà phải thông qua hệ thống máy móc soi, chiếu chuyên dụng hiện đại.

Thực trạng nói trên đã gây thiệt hại đến tài sản, lợi ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là những người lao động có thu nhập thấp, nhất là tại các địa bàn xa xôi, hẻo lánh, những nơi người dân còn nghèo và không để ý thông tin truyền thông về các loại tội phạm mới nên chủ quan dẫn đến bị lừa đảo.

Đơn cử, ngày 15/04/2024, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) nhận được tin báo về việc ông N.V.T. (SN 1969, trú tại xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ) sử dụng 2 tờ vé số nghi làm giả để đổi thưởng.

Ngay sau đó, Phòng An ninh kinh tế đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh và xác định có 1 đối tượng là nam thanh niên đã mang 2 tờ vé số nói trên đến đại lý vé số cấp 2 tại nhà vợ chồng ông T. lừa đổi vé lấy tiền mặt với thỏa thuận trích lại hoa hồng (1 triệu đồng/vé).

Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo, người dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, cần nêu cao ý thức cảnh giác trước thủ đoạn mới của các loại tội phạm kinh tế nói chung và tội phạm trong lĩnh vực xổ số kiến thiết nói riêng, tránh trường hợp bị các đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.../.

Nguyễn Chính