Ngày 19/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền hơn 23 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng gồm: Ngô Văn Tùng (SN 1990, trú xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Thái Đức (SN 1990), Trần Văn Tuấn (SN 1990), Trần Văn Thanh (SN 1987), Nguyễn Văn Lý (SN 1994); Nguyễn Kim Minh (SN 2001), Trần Văn Lâm (SN 1993), Hồ Ngọc Thạnh (SN 1977), Nguyễn Xuân Thiện (SN 1994, cùng trú huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Trong đó, Ngô Văn Tùng là đối tượng cầm đầu đường dây.

leftcenterrightdel
 Đối tượng cầm đầu đường dây Ngô Văn Tùng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, Ngô Văn Tùng nhận trang cá độ bóng đá www.agbong88.com rồi đưa cho đối tượng Nguyễn Thái Đức quản lý để cùng thực hiện hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua trang web này.

Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5, Tùng chia tài khoản trên thành 5 tài khoản tổng rồi giao cho Đức và 7 đối tượng trên để tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ các giải bóng đá trên thế giới.

leftcenterrightdel
 Công an lấy lời khai các đối tượng trong vụ án. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thời điểm bị bắt giữ, tổng tiền số đánh bạc của đường dây cá độ do Tùng cầm đầu lên đến hơn 20 tỉ đồng. Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, Công an thu giữ một số tiền mặt, các thiết bị, máy móc, các trang tài liệu thể hiện đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra đường dây đánh bạc này, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

 

L.T