Ngày 16-1, Đội điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cho biết đã liên tục triệt phá 3 trường gà trên địa bàn, tạm giữ hàng trăm đối tượng và tang vật liên quan.
 


Ngày 12-1, các trinh sát công an huyện Bình Chánh ập đến bất ngờ tại một bãi đất trống thuộc ấp 1, xã Vĩnh Lộc B và phát hiện Cao Văn Minh (SN 1973, Đỗ Trúc Giang, SN 1990, quê ở tỉnh Bến Tre); Nguyễn Hoàng Thông (SN 1988, quê ở tỉnh Đắk Lắk) đang tổ chức cho 32 đối tượng khác đá gà ăn tiền. Toàn bộ tang vật là 9 con gà đá, hơn 24 triệu đồng cùng phương tiện liên quan bị thu giữ. Qua sàng lọc, Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố 8 đối tượng trong trường gà này.

Trước đó, ngày 30-12-2013, cũng tại xã Vĩnh Lộc B, Công an huyện Bình Chánh bắt quả tang 30 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền, thu giữ 30 xe máy và hơn 81 triệu đồng. Để phá được trường gà này, các trinh sát đã phải ngâm mình dưới những con rạch gần đây để đợi thời cơ chín muồi ập vào bắt quả tang.

Ngày 28-12, 17 đối tượng cùng tang vật liên quan cũng bị mời lên làm việc vì hành vi đá gà ăn tiền tại xã Bình Hưng.

Các đối tượng cầm đầm khai nhận, mỗi độ đá gà từ 2 đến hàng chục triệu đồng, sau trận đá, người thắng sẽ phải chia cho tên tổ chức 10% tổng số tiền.

Hiện công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, khởi tố các đối tượng còn lại.
 

Theo Hà Nội mới

.