Vào lúc 15h ngày 15/4, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh Nghệ An huy động hàng trăm chiến sỹ trang bị vũ khí, và xe chuyên dụng đến ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) để bắt giữ xe tải chở một số lượng loa bên trong có chứa ma túy đá đang được tập kết tại một căn hộ tại khu vực này.

Khám xét ngôi nhà, lực lượng chức năng thu được gần 700 kg ma túy ngụy trang trong loa thùng. Ngoài số lượng ma túy, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan, cùng nhiều vũ khí “nóng”.

leftcenterrightdel
 Một trong các nghi phạm bị bắt giữ tại chỗ

Trao đổi với PV báo Bảo vệ pháp luật, một cán bộ UBND phường Hà Huy Tập (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, chủ ngôi nhà là ông Phạm Văn P. (SN 1953, trú phường Hà Huy Tập).

Ngoài số ma túy trên, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ một chiếc xe tải với nhiều hàng hóa trên xe. Đến 18 giờ 30 phút chiều cùng ngày, công tác khám xét đã hoàn tất các nghi phạm được dẫn lên xe thùng chở từ TP Vinh (Nghệ An) về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh.

leftcenterrightdel
 Số ma túy khủng, được che đậy trong loa thùng vận chuyển bằng xe tải (Ảnh: VTC)

Danh tính 4 nghi phạm bị bắt giữ, cùng 700 kg ma túy cũng được công bố gồm: Phạm Minh Đ. (SN 1980, con của ông P. HKTT: phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Phạm Trung Th. (SN 1974, cháu ông P., trú tại khối 3, phường Trung Đô, TP Vinh); Nguyễn Văn N. (SN 1966, trú tại khối 17, phường Hà Huy Tập, TP Vinh); Võ Mạnh L. (SN 1990, trú tại khối Quang Trung, Thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn).

“Số ma túy này được đưa từ Lào về Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh, làm rõ và thông tin với báo Bảo vệ pháp luật về chuyên án này” – Đại tá Hải cho biết.

Lý Nguyễn