Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Hoài Nhơn, từ năm 2011 đến nay, CA xã Hoài Xuân đã từng bước giải quyết cơ bản tình hình bạo lực học đường, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, góp phần ổn định tình hình ANTT ở địa phương.

 


Để triển khai hiệu quả công tác này, CA xã tập trung xây dựng các mô hình điểm về ANTT như: Tổ phụ nữ cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật (thôn Hòa Trung); 3 khu dân cư và 1 trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” (thôn Vĩnh Phụng 2, Thuận Thượng 2, Hòa Trung 1).

Đặc biệt, CA xã phối hợp khá chặt chẽ với Ban Giám hiệu Trường THCS Hoài Xuân rà soát, lên danh sách những học sinh có biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế nhà trường để gọi hỏi giáo dục, răn đe. Đối với những học sinh thường tái phạm, CA, nhà trường và gia đình quản lý bằng cách yêu cầu các em viết báo cáo kết quả học tập hàng tuần, có chữ ký của phụ huynh kèm theo xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, sau đó nộp lại cho CA. Các phương pháp quản lý trên đã giúp giảm được tình trạng học sinh bỏ học do sa vào các trò chơi điện tử, học sinh vi phạm đạo đức tác phong, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, CA còn xây dựng quy chế phối hợp với đoàn thanh niên xã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh thông qua các đợt sinh hoạt đoàn thường kỳ; phối hợp tổ chức 6 đợt phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã và 16 buổi phát động tại 8 thôn, thu hút trên 8.000 lượt người tham dự.

Nhờ thực hiện đồng bộ và quyết liệt các biện pháp trên, từ năm 2012 đến nay, CA xã Hoài Xuân đã rà soát, lập hồ sơ đưa vào diện quản lý, giáo dục 55 trường hợp là thanh thiếu niên, học sinh; kết quả đã có 51 trường hợp tiến bộ, đưa ra khỏi diện quản lý.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng CA xã Hoài Xuân, cho biết thêm: “Đến cuối năm 2014, địa phương không còn đối tượng thanh thiếu niên trong diện quản lý theo Nghị định 111/2013 của Chính phủ, hiện chỉ còn quản lý giáo dục giúp đỡ  4 đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng”.

 

Theo Báo Bình Định

.