Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng TP Phan Thiết (Bình Thuận) đang truy tìm nhóm đối tượng đã đột nhập vào biệt thự của ông Nguyễn Văn Trông (SN 1968) tại KDC Hùng Vương, KP1, P Phú Hài, TP Phan Thiết, lấy đi một két sắt chứa nhiều tài sản có giá trị.

Trước đó, vào 6h sáng ngày 5/12, gia đình ông Trông đã trình báo sự việc bị mất trộm tới Công an TP Phan Thiết, trong đó tường trình một két sắt của bị hại đã bị khuân ra ngoài cạy phá, lấy đi 900 triệu đồng và bỏ lại một số sổ tiết kiệm, sổ đỏ và một số giấy tờ khác.

leftcenterrightdel
 Giấy tờ kẻ trộm bỏ lại sau khi phá két. Ảnh: IFN.

Trích xuất dữ liệu camera giám sát tại ngôi nhà đã ghi nhận, lúc 23h40’ ngày 4/12,  3 đối tượng đi trên xe ô tô 4 chỗ màu trắng, chưa rõ biển số, tiếp cận ngôi biệt thự.

Một đối tượng leo qua tường rào, chui qua cửa thông gió, đi lên phòng khách tại lầu 1, lấy chìa khóa, mở cửa chính và cổng nhà.

Sau quá trình lục tìm, phát hiện 1 két sắt tại phòng làm việc, nhóm đối tượng đã khiêng két sắt qua cửa chính ra khu đất trống bên hông biệt thự, cạy phá, lấy tiền, bỏ lại hiện trường một số sổ tiết kiệm, sổ đỏ và một số giấy tờ khác.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện hơn 154 dấu vết và một số sợi vải len nghi rơi ra từ găng tay.

Từ dữ liệu camera, cơ quan chức năng xác định đối tượng đầu tiên đột nhập vào biệt thự cao khoảng 1,6m, hai tay có dấu hiệu bị tật, bàn chân rất lớn, mặc quần jean lửng, áo thun xanh, có áo khoác ngoài.

Thuận Bắc