Theo đó, khoảng 22h ngày 14/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu nhận được tin báo của Công an xã Đông Ninh về việc, tại đoạn đường liên xã thuộc thôn Nhân Lý, xã Đông Ninh, người dân phát hiện 2 nam thanh niên tử vong, xung quanh nhiều vỏ chai bia vỡ và 1 chiếc xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, VKSND huyện Khoái Châu đã cử Kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên hành kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các tài liệu chứng cứ để làm rõ nội dung vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm 4 người của Nguyễn Văn Hiếu (SN 2004), ở xã Đại Tập đi chơi và xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm 7 người của Đặng Huy H. (SN 2005), ở xã Đông Ninh.

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng Gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: CA Hưng Yên).

Sau đó, nhóm của Hiếu rủ thêm 10 đối tượng đi 7 xe máy, trong đó 1 xe mang theo 1 tuýp sắt, 1 xe mang theo 1 dao phóng lợn, các xe còn lại cầm vỏ chai bia đi tìm nhóm của Hoàng để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn.

Trên đường đi, một xe mất lái tự đâm vào cửa nhà dân ven đường, hậu quả khiến Phạm Khắc H. (SN 2007) và Phạm Năng H. (SN 2006), cùng xã Đại Tập tử vong.

Trước đó, tại xã Đông Kết, 2 nhóm do Nguyễn Đức Mạnh (SN 2003) và Vũ Trường A. (SN 2007) cùng ở thôn Hồng Châu, xã Tân Châu cầm đầu đã hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Sau cuộc hỗn chiến bằng dao và vỏ chai bia, Vũ Trường A. bị nhiều vết chém ở đầu, lưng, đang phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã ra Quyết định khởi tố 2 vụ án, khởi tố các bị can về tội Gây rối trật tự công cộng và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nam Hy