Trước đó, ngày 6/9, Tổ công tác hình sự Công an quận Thủ Đức tuần tra trên đường phát hiện ô tô do Tuyên cầm lái có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi. Đến một khách sạn trên đường 49, phường Hiệp Bình Chánh thì bị Công an tiếp cận kiểm tra.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Tuyên và tang vật.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng K56 cùng 29 viên đạn. Khai thác nhanh, Tuyên cho biết, khuya 5/9, Tuyên đi ô tô đến chùa Ưu Đàm chở một người tên Đạt đến quận 7 để xem khẩu súng K56 của Tuyên.

Sau đó, Đạt đưa Tuyên một bịch nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy để về sử dụng và mua lại khẩu súng của Tuyên.

Để giao dịch, Tuyên hẹn Đạt ra khách sạn trên đường số 49 để bán thì bị Công an bắt giữ. Khám xét nhà của Tuyên, Công an phát hiện một gói ma túy, dụng cụ chích điện, bình hơi cay, súng cổ…

Về khẩu súng trên, Tuyên cho biết nhiều năm trước, trong lúc đào đất thi công công trình ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã nhặt được và đem đi cất giữ./.

Nguyễn Lánh