Theo điều tra ban đầu, tháng 2/2019, Đặng Ngọc Chí (SN 1991, quê huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) từ quê vào Đà Nẵng làm thợ hồ. Chí dùng tài khoản Zalo làm quen với một cô gái ở quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Sau thời gian nói chuyện, Chí hẹn cô gái gặp mặt uống cà phê. Tuy nhiên, do trong người chỉ có 40 nghìn đồng nên khi đến quán Chí không vào mà đứng ngoài nhìn mặt cô gái rồi đi về.

Đến ngày 3/6, Chí bị chủ thầu quỵt tiền công, cùng với nợ ngân hàng dẫn đến túng thiếu nên nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản của cô gái kia.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Chí tại cơ quan điều tra (ảnh: N.T)

Chí nghĩ ra cách nhắn tin cho cô gái, giả vờ có người thuê theo dõi và buộc cô gái phải đi nhà nghỉ với mình hoặc đưa 5 triệu đồng, nếu không sẽ cho đàn em tạt axit, chặt tay.

Người con gái kia liền đồng ý đưa Chí 5 triệu đồng nhưng kèm theo điều kiện phải cho biết người thuê theo dõi.

Trưa 5/6, Chí đến quán cà phê ở đường Xuân Thủy (quận Cẩm Lệ) nhận tiền thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao Đặng Ngọc Chí cho Công an quận Cẩm Lệ để điều tra về hành vi tống tiền, tình bạn gái quen qua mạng xã hội.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ.

Mộc Lan