leftcenterrightdel
Thảo tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an 

Ngày 24/10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết nghi phạm giết người tại hẻm số 60 đường Lê Thị Trung, khu phố 4, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào trưa 20/10 đã ra Công an đầu thú.

Nghi phạm khai tên Chu Văn Thảo (SN 1981, HKTT phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Tại Cơ quan điều tra, Chu Văn Thảo khai nhận anh ta và vợ là chị Đặng Thị Thanh Ng. (SN 1982, ngụ khu phố 4, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) hiện đang sinh sống và làm nghề vá vỏ xe tại địa chỉ 27/9 đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một. 

Quá trình sinh sống giữa chị Ng. và Thảo thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Nguyên đang làm thủ tục ly hôn. Thời gian gần đây Ng. có quen biết với anh Võ Nhất Thiên (SN 2002, HKTT tỉnh Lâm Đồng). Ngày 20/10, anh Thiên hẹn chị Ng. đi uống nước. 

Khi anh Thiên đi đến hẻm 60 đường Lê Thị Trung để đón chị Ng. thì bất ngờ Thảo xuất hiện xông vào đánh anh này. Sau đó, Thảo dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào người Thiên khiến nạn nhân chết tại bệnh viện sau đó. Sau khi gây án Thảo đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận thông tin, Công an TP Thủ Dầu Một và các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Sau khi xác định Chu Văn Thảo là thủ phạm, Công an đã ra quyết định truy nã đối tượng này. Biết không thể trốn thoát, chiều 23/10, Thảo ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nam Phong