Lúc 3 giờ  đêm11-10, trong lúc tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường 4 (TP. Vũng Tàu) đã bắt được hai đối tượng mà chỉ trong một đêm đã trộm được 3 xe máy.

 


Hai đối tượng là Nguyễn Trường Giang (SN 1987, thường trú ấp Giồng Có, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Minh Tân (SN 1993, thường trú đường Yên Bái, phường 4, TP. Vũng Tàu). Do không có việc làm ổn định, lại ham đua đòi nên cả hai rủ nhau đi trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài.

Đêm 10-10, rạng sáng 11-10, Giang chở Tân trên xe máy hiệu Wave S, biển số 60C1-530.67 đảo quanh các tuyến phố chính ở TP. Vũng Tàu tìm nhà sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi chạy ngang qua số nhà 324/9 Bình Giã (phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu), phát hiện trong sân nhà dựng một xe máy hiệu Dream, biển số 72H1-6757, cả hai dừng lại. Giang lẻn vào trong dắt xe máy ra ngoài rồi ngồi lên xe cho Tân chạy xe máy 60C1-530.67, đẩy về nhà Tân cất giấu. Sau đó Giang cùng Tân tiếp tục đi “săn” mồi. Khi đi ngang qua nhà số 811/2 Bình Giã (phường 10, TP. Vũng Tàu), cả hai phát hiện trong sân có một xe máy hiệu Dream, biển số 72H6-3307 và một xe máy hiệu Wave, biển số 72K4-1008 nên Giang trèo qua tường rào vào trong, dùng kìm bẻ gãy khóa cổng, dắt xe máy 72H6-3307 ra ngoài rồi nổ máy xe (chìa khóa xe vẫn cắm trên ổ khóa điện) cùng chạy xe máy về nhà Tân cất giấu. Thấy “ngon ăn”, Giang và Tân quay trở lại số nhà trên để trộm nốt chiếc còn lại.

Sau khi “đánh quả” được một lúc ba xe máy kể trên, Giang và Tân chạy xe đi mua thuốc lá để hút thì bị Công an phường 4 bắt giao cho Công an TP. Vũng Tàu điều tra xử lý theo thẩm quyền. Tại cơ quan điều tra, ngoài vụ trộm ba xe máy trong đêm 10-10 và rạng sáng 11-10, Giang và Tân còn khai nhận đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn TP. Vũng Tàu. Cụ thể: Lúc 23 giờ ngày 2-8, cả hai chở nhau trên xe máy đến quán karaoke Ngọc Giao (325 Trương Công Định, phường 3, TP. Vũng Tàu), Giang đứng ngoài cảnh giới, Tân đi vào bãi giữ xe dắt trộm một xe máy hiệu Sirius (không rõ biển số) rồi đem về nhà Tân cất giấu. Sau đó, Tân đem bán và chia cho Giang 1,5 triệu đồng. Lúc 1 giờ ngày 24-9, Giang chở Tân trên xe máy đến số nhà 63 Bà Triệu (phường 4, TP.Vũng Tàu) phát hiện bên trong có dựng một xe máy hiệu Novou (không nhớ biển số) nên dừng lại. Tân xuống xe, đi bộ đến cổng, mở chốt cổng (cổng không khóa) để Giang dắt trộm chiếc xe máy kể trên đưa về nhà Tân cất giấu. Ngày hôm sau, Tân đem bán xe máy trộm được và chia cho Giang 700.000 đồng.

Tiếp đó, rạng sáng 25-9, cả hai chạy xe máy đến số nhà 1731 đường 30-4 (phường 12, TP. Vũng Tàu), Giang đứng ngoài cảnh giới, Tân leo tường rào vào nhà mở cửa và dắt trộm một xe máy (không nhớ biển số) rồi bán cho một người mua qua mạng Internet với giá 4 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. Lúc 1 giờ ngày 4-10, cả hai chạy xe máy đến số nhà 126 đường 51B (phường 11, TP. Vũng Tàu) rồi cùng leo tường rào vào trong, lẻn vào một phòng ngủ lấy trộm được 1 Ipad 2 và 1 điện thoại di động hiệu HTC đem bán được 1,6 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Qua việc khai báo thủ đoạn trộm cắp tài sản của Giang và Tân cho thấy, người dân chưa có ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm để tự bảo vệ tài sản của mình. Nhiều gia đình còn sơ hở khi không khóa cửa nhà, cửa cổng cẩn thận, để xe máy ngoài sân… nên đã “góp phần” làm gia tăng tội phạm trong tời gian gần đây, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản.

 

Theo Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

.