leftcenterrightdel
Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp 

Vào 17h00 chiều nay (21/3), Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp công tác tại Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) bị Hoàng Gia Tú (37 tuổi, trú tại tổ dân phố Trung Dũng, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) dùng dao bầu đâm trọng thương ngay tại cổng trụ sở Công an quận.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do chiều cùng ngày, Hoàng Gia Tú điều khiển xe máy biển kiểm soát 15G1-453.13 chở 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên địa bàn phường Vạn Hương thì bị Tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông quận Đồ Sơn do Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp làm tổ trưởng dừng xe xử lý.

Tại thời điểm kiểm tra Tú không xuất trình bằng lái, giấy đăng ký xe nên Thiếu tá Hiệp đã kiên quyết chỉ đạo tổ công tác đưa xe máy về trụ sở để giải quyết theo quy định.

Khi chiếc xe thùng của Cảnh sát giao thông - Công an quận Đồ Sơn chở xe vi phạm về tới trụ sở, trong lúc Thiếu tá Hiệp xuống xe, thì bị Tú bám theo bất ngờ rút dao bầu đâm thẳng vào sau gáy.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Hoàng Gia Tú bị bắt giữ sau khi dùng dao bầu đâm Thiếu tá Hiệp.

Ngay sau đó, hung thủ bị bắt, còn Thiếu tá Hiệp được đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, bất tỉnh.

Hiện cơ quan chức năng TP. Hải Phòng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Hoàng Hưng