Do mâu thuẫn trong nhà vệ sinh của một quán nhậu tại Đà Lạt, Võ Văn Lý dùng dao tự chế chém tới tấp khiến Đặng Hoàng Minh Hưng (30 tuổi) chấn thương sọ não.

 


Theo thông tin ban đầu, tối 12/9, Lý cùng 3 đối tượng (chưa xác định được thân nhân, lai lịch) đến nhậu tại quán L.V trên đường Phạm Hồng Thái (phường 10, TP Đà Lạt).

Khoảng hơn 20h cùng ngày, khi Lý vào nhà vệ sinh của quán nhậu thì gặp nhóm của Đặng Hoàng Minh Hưng (30 tuổi, ngụ cùng phường), hai bên có xảy ra mâu thuẫn, cự cãi và bị 4 người trong nhóm của Hưng vây đánh.

Sau khi tháo chạy được ra ngoài, Lý đã lấy một con dao tự chế, dài khoảng 40cm) trở lại nhà vệ sinh, phát hiện Hưng đang đứng một mình nên Lý dùng dao chém tới tấp vào người Hưng rồi bỏ đi.

Theo kết quả chẩn đoán tại Khoa hồi sức Cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, Hưng bị đa chấn thương với 3 vết thương ở chẩm thái dương trái lộ sọ; 1 vết thương (dài 7 cm) ở chẩm phải đi qua sọ, thấu não; 1 vết thương (7x3 cm) ở đầu gối trái, đứt gân, thấu khớp...

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lý đã khai nhận toàn bộ hành vi dùng dao chém người./.
 

Theo Đình Thi/Người Lao Động

.