Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân trong việc khai thác cát tại bãi song Chu, các đối tượng Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Bá Hùng và Nguyễn Bá Quang đã dùng gạch, xẻng và tay chân hành hung ông Phạm Văn Hiền (sinh năm 1958), ở xã Xuân Hòa (là người thầu bãi cát) khiến ông Hiền bị thương (theo kết luận của Viện khoa học Hình sự Bộ Công an, ông Hiền bị tổn thương cơ thể 80%).

leftcenterrightdel
 Ông Phạm Văn Hiền đang được điều trị tại bệnh viện

Ngay sau khi vụ việc xảy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân đã khẩn trương vào cuộc để điều tra, xác minh làm rõ.

Ngày 27/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thọ Xuân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do ông Hiền đang trong quá trình điều trị thương tích, sức khỏe yếu nên công tác giám định pháp y thương tích gặp nhiều khó khăn.

Đến nay, sau khi có đủ căn cứ và kết luận giám định của Viện khoa học Hình sự Bộ Công an, Công an huyện Thọ Xuân đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Bá Hùng và Nguyễn Bá Quang về tội “Cố ý gây thương tích”./.

Xuân Hưng