Ngày 16/12, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Anh Tuấn (SN 1979) ở xã Đan Thượng, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Cơ quan điều tra lấy lời khai Mai Anh Tuấn (Ảnh: CAPT).

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân Mai Anh Tuấn đã dùng dao chém vào đầu vợ là chị Đặng Thị Kim N. (SN 1980) và con gái là Mai An T. (SN 2007).

Hậu quả khiến chị N. và cháu T. bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hạ Hoà đã chỉ đạo Công an xã Đan Hạ nhanh chóng có mặt để phối hợp cấp cứu nạn nhân, bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp không để đối tượng bỏ trốn; đồng thời chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng tiếp cận khống chế, bắt giữ hung thủ.

Tại cơ quan Công an, Mai Anh Tuấn khai nhận, khoảng 10h30’ ngày 10/12, Tuấn sang hàng xóm uống rượu rồi về nhà vào khoảng 11h30’ cùng ngày.

Sau đó, Tuấn đi vào bếp trêu đùa vợ, bị vợ phản ứng nên xảy ra mâu thuẫn. Do say rượu, không kiềm chế được hành vi nên Tuấn đã lấy dao chém vào má trái chị N. gây thương tích. 

Lúc này cháu T. từ trong nhà chạy ra để can ngăn thì bị Tuấn chém một nhát vào vùng đỉnh đầu. Sau khi gây án đối tượng lên giường ...đi ngủ. 

Công an xác định, nguyên nhân là do Tuấn sử dụng rượu, không làm chủ được hành vi. Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Mạnh Hải