Ngày 19/11, nguồn tin của Báo Bảo vệ pháp luật cho biết, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đang thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Dũng, SN 1986,  ở thôn Thượng, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng 

Trước đó, ngày 15/11, chị T, SN 1984, ở xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) đến Công an huyện Việt Yên trình báo về việc: Đêm 14/11, khi đang ở nhà trọ tại thôn Thượng, chị bị một nam thanh niên đeo khẩu trang, dùng dao kề vào cổ, trói tay, chân rồi cướp tài sản và hiếp dâm.

Cùng ngày 15/11, Nguyễn Tiến Dũng đến Công an huyện Việt Yên đầu thú và khai nhận là đối tượng thực hiện hành vi trên.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận, khoảng 23h ngày 14/11, đối tượng đi bộ từ nhà xuống quán cà phê trên địa bàn thôn để mua bán dâm. Khi đến nơi, thấy chị T. ở nhà một mình, Dũng yêu cầu chị đóng cửa rồi lấy dao (loại gọt hoa quả) đe dọa, yêu cầu chị vào phòng.

Tại đây, Dũng lấy dây dù (đối tượng mang theo) trói tay, chân chị T. rồi yêu cầu chỉ chỗ cất giấu tiền. Sau khi lấy 800 nghìn đồng và một thẻ ATM, đối tượng cởi trói rồi ép chị quan hệ tình dục. Thực hiện hành vi xong, Dũng tiếp tục trói nạn nhân và lấy một điện thoại di động OPPO rồi rời khỏi hiện trường.

Được biết, Nguyễn Tiến Dũng là lao động tự do; đối tượng đã có vợ và hai con.

Năm 2005, Dũng bị Tòa án quân sự khu vực quân khu 1 tuyên phạt 8 năm 9 tháng tù về các tội: Chống mệnh lệnh, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và hủy hoại tài sản./.

Xuân Hưng