Theo điều tra, Huỳnh Trường Anh lập nhiều tài khoản facebook ảo được xây dựng công phu với lượt theo dõi, lớn, thường xuyên đăng các bài viết quảng cáo thiết bị điện tử như: điện thoại, laptop, tai nghe, màn hình máy tính... giá rẻ. Để tạo lòng tin, Anh còn sử dụng các công cụ kỹ thuật số để tạo tương tác giả như bình luận, đánh giá tích cực, gắn thẻ người dùng, khiến tài khoản facebook trông như một người bán uy tín thật sự.
Tuy nhiên, phía sau lớp mặt nạ đó là cả một hệ thống lừa đảo tinh vi. Đối tượng không chỉ tạo lập và điều hành hàng chục tài khoản facebook ảo mà còn dùng sim rác, thu thập trái phép hoặc mua bán nhiều tài khoản ngân hàng mang tên người khác để phục vụ việc chuyển, rút tiền qua nhiều lớp trung gian. Mọi hành tung đều được tính toán nhằm che giấu thân phận và gây khó khăn cho việc truy vết.
    |
 |
Đối tượng Huỳnh Trường Anh tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA cung cấp) |
Mỗi lần có người đặt mua hàng, đối tượng yêu cầu khách chuyển khoản trước một phần hoặc toàn bộ số tiền theo thỏa thuận. Sau khi nhận được tiền, y lập tức chặn liên lạc và “biến mất”. Nạn nhân chỉ kịp nhận ra mình bị lừa khi không thể kết nối với người bán và không có món hàng nào được gửi đến.
Lực lượng chức năng đã xác định kẻ đứng sau loạt tài khoản lừa đảo là Huỳnh Trường Anh. Khi bị phát hiện, đối tượng đã nhanh chóng cắt đứt các liên hệ cũ và lẩn trốn về tỉnh Hậu Giang, thuê trọ tại một khu dân cư để tiếp tục ẩn mình. Tuy nhiên, mọi toan tính đều không qua mắt được cơ quan Công an.
Ngày 8/5/2025, tổ công tác của Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an thị trấn Mái Dầm (tỉnh Hậu Giang) tiến hành ập vào một căn nhà trọ tại Hậu Giang, bắt giữ Huỳnh Trường Anh khi đối tượng đang sử dụng điện thoại để tiếp tục thao tác trên một tài khoản mạng xã hội.
Tại Cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi. Với thủ đoạn như đã nêu, Trường Anh đã thực hiện trót lọt hàng nghìn vụ lừa đảo trên khắp cả nước, chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng. Trong đó, nhiều bị hại tại TP Đà Nẵng đã làm đơn tố cáo sau khi bị lừa mất hàng chục triệu đồng.
Qua vụ việc, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các hình thức mua bán trên mạng xã hội, nhất là khi người bán yêu cầu chuyển khoản đặt cọc trước. Người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ thông tin người bán, chỉ nên giao dịch tại các nền tảng thương mại điện tử uy tín, có cơ chế bảo vệ người mua và thanh toán an toàn.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.