Cảnh sát cho biết đã triệu tập các bên liên quan để lấy lời khai. Bước đầu xác định, nguyên nhân vụ việc là do tranh chấp đất đai.

leftcenterrightdel
 Căn nhà cấp 4 và hàng ngàn cây cà phê của bà Phượng đã bị phá huỷ.

Trước đó, theo trình báo của bà Nguyễn Thị Phượng (ở tổ 6A, Phường Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc), ngày 8/3 vừa qua, V.H.P.V (ở phường 1) dẫn một đoàn người cùng 2 máy xúc, dao rựa, cưa máy... tới phá hủy khoảng 1.000 cây cà phê 7 năm tuổi, đã cho thu hoạch của gia đình bà.

Căn nhà cấp 4 dùng để ở trông coi rẫy cũng bị nhóm người này ủi sập, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Được biết giữa bà Phượng và mẹ của V. đang xảy ra tranh chấp liên quan đến khu rẫy này. Toà án đã thụ lý và đang trong quá trình giải quyết thì xảy ra sự việc.

Tâm An