Trước đó, vào khuya ngày 12/2/2023, tại một nhà nghỉ ở tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Văn Hải (SN 1992), Trần Thị Thủy (SN 1999), Phan Thị Minh Nguyệt (SN 1999, cùng trú tại xã Lâm Trung Thuỷ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), Bùi Huy Quyến (SN 1996), Nguyễn Văn Diễn (SN  2002, cùng trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), Lê Trung Đức (SN 1995, trú tại thôn Khang Ninh, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Trần Văn Quốc (SN 2002, trú tại thôn Yên Tràng, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Qua đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải, Trần Thị Thu Thủy, Bùi Huy Quyến và Lê Trung Đức về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng thị xã Hồng Lĩnh kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. (Ảnh: HS)

Thông qua hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án cũng như các chứng cứ do Cơ quan điều tra thu thập được, đủ cơ sở xác định đối tượng Lê Phan Sang (SN 1987, trú tại tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là người đã bán ma túy cho các đối tượng nói trên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Để hoạt động đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, VKSND thị xã Hồng Lĩnh đã kịp thời phê chuẩn các quyết định tố tụng nói trên của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng thị xã Hồng Lĩnh kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. (Ảnh: HS)

Kết quả có được nói trên, là nhờ nỗ lực không ngừng trên mặt trận đấu tranh tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã và VKSND thị xã Hồng Lĩnh, với tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp các loại tội phạm nói chung, góp phần tích cực ngăn chặn tội phạm ma túy nói riêng, giảm tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn và mang lại bình yên cho cuộc sống của người dân.

 

 

Nguyễn Hồng Sơn