Theo đó, 2 bị can bị khởi tố là Nguyễn Phương (SN 1998) và Nguyễn Hà (SN 1994, anh em ruột, cùng ngụ xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Phương và Hà bị khởi tố về tội về tội “Cướp giật tài sản” theo Điều 171 BLHS 2015.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Phương và Nguyễn Hà tại cơ quan Công an.

Cơ quan Công an xác định, để có tiền tiêu xài Hà rủ anh ruột là Phương đi cướp giật vé số bán kiếm tiền. Sau khi cướp vé số của anh H. Phương chở Hà về nhà đếm tổng cộng 252 tờ, sau đó đưa cho bà N.T.T. (37 tuổi) ở xã Đại Quang 70 tờ để bán. Còn Phương chở Hà đến thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam để bán số vé còn lại. Sau khi bán xong, Phương và Hà đến gặp T. để chia tiền bán vé số.

Công an huyện Đại Lộc triệu tập Hà và Phương đến làm việc, qua đấu tranh 2 người này khai nhận về hành vi cướp 252 tờ vé số như nói trên.

Ngoài ra, 2 người này còn khai thêm đã thực hiện 2 vụ cướp giật vé số khác và trộm xe máy ở TP Đà Nẵng. Vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

P.V