Do cùng cư trú tại ấp 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước nên Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1985 thường xuyên đến nhà bà Đàm Thị Vân sinh năm 1972 chơi, thỉnh thoảng chở cháu ngoại bà Vân là Lê Đỗ Trâm Anh, sinh năm 2013 đi chơi và mua bánh kẹo cho cháu. 

leftcenterrightdel
 Nghi can Nguyễn Văn Hưng tại Cơ quan điều tra tỉnh Bình Phước

Quá trình điều tra ban đầu, Hưng khai nhận, vào khoảng 15 giờ ngày 11/3/2018, Nguyễn Văn Hưng điều khiển xe mô tô BKS 93F9-0584 đến nhà bà Vân chơi. Tại đây, Hưng bế cháu Trâm Anh và cho cháu 5.000 đồng, đồng thời bà Vân nhờ Hưng mang 01 đoạn ống nước dài khoảng 50cm, đường kính khoảng 12cm vào nghĩa trang thị xã Đồng Xoài để làm chỗ cắm nhang trên mộ chồng bà Vân thì Hưng đồng ý và chở cháu Trâm Anh đi cùng.

Khoảng 15 phút sau khi vào nghĩa trang thì Hưng nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với cháu Anh nên Hưng điều khiển xe chở cháu Trâm Anh vào chòi hoang thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài. Tại đây, Hưng nằm chơi trên võng với cháu Trâm Anh rồi cởi quần cháu Anh ra và thực hiện hành vi giao cấu nhưng không được và cháu Trâm Anh la, khóc.

Lúc này, Hưng nảy sinh ý định ném cháu Trâm Anh xuống giếng nước cách đó 02m, Hưng mặc áo vào cho cháu Trâm Anh rồi bế cháu ném xuống giếng sâu khoảng 07m, Hưng ném chiếc võng, thau nhựa xuống giếng và lấy tấm gỗ đậy miệng giếng lại. Sau đó, Hưng điều khiển xe đến nhà anh Nguyễn Phạm Trường Giang chơi nhưng không có Giang ở nhà mà gặp chị Nguyễn Phạm Kim Ngân, Hưng nói Hưng mới giết người, sau đó bỏ đi. Đến sáng ngày 12/3/2018, Hưng quay lại chỗ giếng nơi vứt cháu Trâm Anh thì nghe tiếng cháu Trâm Anh kêu nhỏ, Hưng sợ nên bỏ chạy. 
Đến ngày 14/3/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước truy tìm và phát hiện Hưng đang nằm ngất xỉu tại khu vực ấp 7, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài trong tình trạng bị suy kiệt. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định tạm giữ Hưng trong trường hợp khẩn cấp về hành vi “Giết người”, “Hiếp dâm” để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Hiện trường vụ án xảy ra tại khu vực lô cao su thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Sau khi Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Bình Phước tham gia kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu Lê Đỗ Trâm Anh, đã bàn giao tử thi cho gia đình nạn nhân. 

Phi Sơn