Sĩ khai, do nhậu về và bảo con riêng của vợ tắt ti vi đi ngủ nhưng cháu bé không nghe lời nên tức giận xô cháu bé vào tường rồi dùng khúc gỗ đánh.

 


Thấy bé Hiếu bị thương, Sĩ tiếp tục dùng một cây gậy bằng gỗ đánh liên tiếp vào người, chân và tay của bé Hiếu khiến nạn nhân bị gãy tay, chân.

Khi thấy bé Hiếu nằm gục xuống nền nhà kêu khóc, Sĩ lấy điện thoại của mình, bấm số gọi cho chị Trần Ngọc Liên (39 tuổi, là “vợ hờ” của Sĩ và cũng là mẹ của bé Hiếu), rồi đưa điện thoại cho bé Hiếu nói chuyện với chị Liên.

Khi chị Liên bắt máy, bé Hiếu thông báo là vừa bị cha đánh gãy tay chân và đang rất đau đớn.

Ngay lập tức, chị Liên chạy về nhà để xem tình hình con thế nào. Khi về đến nhà chị Liên thấy bé Hiếu nằm bất động trên nền nhà, trên người có nhiều vết thương rất nặng, còn Sĩ thì vẫn ngồi trong nhà nên chị Liên đã yêu cầu Sĩ lấy xe máy chở bé Hiếu đến Bệnh viện quận 6 để cấp cứu.

Do thương tích của bé Hiếu quá nặng nên bệnh viện quận 6 đã làm thủ tục chuyển viện cho bé Hiếu đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục điều trị.

Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang - Phó khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện đã tiến hành các xét nghiệm kiểm tra cho bệnh nhân Trần Văn Minh Hiếu.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị gãy kín 1/3 xương chày cẳng chân bên phải, gãy 2 lồi cầu xương cánh tay bên trái; nứt đỉnh sọ bên trái kèm theo tụ máu, xuất huyết não.

Hiện bệnh nhân đã được bó bột chân tay, nhập khoa Ngoại thần kinh để theo dõi tình trạng chấn thương sọ não.

Đến chiều 5/11, bệnh nhân còn lơ mơ, dù đã ăn uống được qua đường miệng nhưng mỗi lần ăn vào cháu đều bị nôn ói, kêu đau đầu.

Hiện bác sĩ chưa thể đánh giá được những tác động từ chấn thương sọ não đến tình trạng sức khỏe của cháu Hiếu sau này.

Theo xác minh của Công an phường Bình Trị Đông, chị Liên và Sĩ chung sống với nhau như vợ chồng khoảng 2 năm nay, nhưng không đăng ký kết hôn.

Chị Liên cho biết, thỉnh thoảng Sĩ có đánh bé Hiếu vì do bé không nghe lời.

Hiện công an mở rộng điều tra để xử lý Nguyễn Tấn Sĩ theo đúng quy định của pháp luật./.
 

Theo Dân trí

.