Sau khi nghe tiếng nổ lớn ở căn hộ A6, hệ thống báo động đã thông báo cho người dân nhanh chóng di tản bằng cầu thang bộ ra khỏi toà nhà.

 


Nhận được tin báo, cháy ít phút sau hàng chục chiến sỹ cùng xe chữa cháy xe thang của quận 4 đã nhanh chóng có mặt hiện trường. Khoảng 20 phút sau, đám cháy đã được khống chế, tuy nhiên nhiều người dân vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nên vẫn nán lại ở tầng trệt.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện từ chiếc quạt bàn gây nổ làm cháy hệ thống điện. Thượng tá Văn Phước Mỹ, Phó Trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 4 xác nhận, vụ cháy gây thiêu rụi khoảng 9m2 căn hộ cùng nhiều vật dụng nhưng không gây thiệt hại về người.

Tại vụ cháy mặc dù được sự hỗ trợ hướng dẫn của lực lượng điều hành của toà nhà, tuy nhiên nhiều người dân sống ở toà nhà CoPac tỏ ra bất an về hệ thống thoát hiểm.

Bà Trần Thu Quỳnh, nhà số A5 tầng 10 cho biết, việc di tản khi xảy ra cháy rất nhanh, nhưng khu vực cầu thang bộ quá tối, khiến người già và trẻ nhỏ lo sợ./.
 

Theo VOV

.