(BVPL) - Đến 8h45 sáng 29.12, toàn bộ 6 thi thể nạn nhân trong vụ cháy xảy ra lúc khoảng 5h 15 phút, tại Nhà may Kiều (số nhà 14/136/ đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài.
 
Danh tính 6 nạn nhân được xác định gồm: Ông Nguyễn Thúy Điều, SN 1932( chủ hộ); bà Lưu Thị Phượng, SN 1933 ( Vợ Ông Điều); Anh Nguyễn Quang Vinh, SN 1968 ( con trai); Phạm Thị Kiều, SN 1973 (con dâu); Nguyễn Quang Minh, SN 1995; Nguyễn Thành Chung, SN 2002.
 
Lực lượng Cs pccc có mặt tại hiện trường
Lực lượng Cs pccc có mặt tại hiện trường

 

 
Được biết, ông bà Điều - Phượng đều đang ốm yếu. Vợ chồng anh chị Vinh Kiều đều ở nhà làm may. Chị Kiều đang có bầu tháng thứ 3. Cháu Minh đang học tại trường Đại học Hàng Hải, cháu Chung đang là học sinh trường trung học cơ sở Trần Phú.
 
Chị Nguyễn Thị Bích Nga (chị gái anh Vinh) cho biết, khoảng 5h15, nhận được tin báo từ hàng xóm nhà anh Vinh, chị Nga tức tốc đến thấy trong nhà lửa đã cháy như trong lò, người dân xung quanh dùng vật dụng trong nhà lấy nước dập và dùng xà beng phá cửa, nhưng tất cả đều bất lực.
 
Cũng theo chị Nga, đến gần 6h, lực lượng chức năng mới có mặt, dập tắt lửa và từng bước tiếp cận hiện trường. Đến 8h45 lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ 6 nạn nhân ra ngoài.
 
Theo UBND TP. Hải Phòng, ngay khi nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục. UBND TP. Hải Phòng đã tổ chức họp khẩn, đưa ra hướng khắc phục và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vụ việc.
 
Hiện, UBND TP. Hải Phòng và ngành chức năng đã quyết định hỗ trợ 15 triệu đồng/ 1 nạn nhân và tiếp tục kêu gọi các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể quyên góp hỗ trợ gia đình.
 
Đại tá Hoàng Xuân Khu trưởng phòng tham mưu cảnh sát PCCC thành phố cho biết:  ngay khi nhận được tin báo cháy 5h15 phút chỉ 10 phút sau (5h 28 phút) cảnh sát PCCC thành phố đã cử 3 xe chữa cháy cùng 10 cán bộ cảnh sát tiếp cận hiện trường. Do ngõ hẹp (khoảng 1m), nhà bị cháy cách ngõ khoảng hơn 100m nên xe chữa cháy không vào được. 
 
Khi cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường: cửa xếp ở ngoài bị khóa, cửa gỗ bên trong cũng khóa phải dùng xà beng bẩy cửa, phá khóa, trong nhà có rất nhiều vải vóc, máy khâu, cháy khét phải dùng bình thông khí mới vào sâu bên trong, gác sép bị cháy đổ sập hết xuống nhà nên việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.                         
 
Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.
 
Minh Thư