Tin từ VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vụ bắt giữ diễn ra vào lúc 3h40" sáng nay (ngày 14/7) tại phía Bắc hầm Đèo Ngang, thuộc địa phận TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Khi đối tượng Nguyễn Đức Hạnh (SN 1970), trú tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đang vận chuyển vật liệu nổ thì bị Phòng An ninh điều tra phối hợp với phòng CSGT tiến hành bắt quả tang.


 Nguyễn Đức Hạnh và tang vật bị thu giữ.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ gần 220 kg thuốc nổ (dạng thuốc bom), 1.000 kíp nổ và 50 m dây cháy chậm.

Khai nhận ban đầu, Nguyễn Đức Hạnh thừa nhận số vật liệu nổ nói trên Hạnh vận chuyển từ khu vực cầu Sông Danh - Thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) ra khu vực Vũng Áng (Hà Tĩnh) để tiêu thụ.

Đây không phải lần đầu tiên Hạnh có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Trước đó, Hạnh đã có 1 tiền án về tội danh này.

Đây là thành tích xuất sắc của lực lượng an ninh Hà Tĩnh, khi chỉ thời gian ngắn sau khi thành lập chuyên án, đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng vận chuyển thuốc nổ với số lượng lớn.

Sáng cùng ngày, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khen thưởng đột xuất cho lực lượng tham gia phá án.

Bùi Tiến