Đi làm đồng cùng nhau, vợ chồng chị Thiết xảy ra mâu thuẫn. Chị Thiết bỏ về nhà bố mẹ đẻ thì chồng chị tìm đến, dùng dao chém liên tiếp khiến chị này gần đứt lìa 4 ngón tay và nhiều vết thương khác trên mặt.

 


Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 10/7, trong lúc đi làm đồng, hai vợ chồng chị Thiết xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Do chồng có nhiều hành động và lời lẽ không phải nên chị Thiết đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Gần trưa cùng ngày, Chính tìm đến nhà bố mẹ vợ. Thấy chị Thiết đang nằm cùng 2 con trên giường, Chính xông đến, dùng dao chém liên tiếp vào người chị Thiết. Gây án xong, Chính đến cơ quan công an đầu thú.

Về phần nạn nhân, chị Thiết được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Thạch Thất, sau đó chuyển lên bệnh viện Việt - Đức điều trị.

Ngày 11/7, có mặt tại khoa Chấn thương Chỉnh hình (BV Việt Đức), PV Dân trí ghi nhận, chị Thiết đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sỹ điều trị tích cực. Nạn nhân phải khâu hàng chục mũi ở đầu, mặt, cánh tay. Bốn ngón tay bị chém gần như đứt rời cũng được nối lại.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
 

Theo Dân trí

.