Luật Điện lực quy định rõ hành vi trộm cắp điện là việc lấy điện trái phép không thông qua công tơ, tác động nhằm làm sai lệch chỉ số đo đếm của công tơ và các thiết bị điện khác có liên quan đến đo đếm điện, cố ý hoặc thông đồng ghi sai chỉ số công tơ và các hành vi lấy điện gian lận khác...

 


Chỉ riêng trong đợt kiểm tra vào đầu tháng 9-2014, đoàn kiểm tra của Điện lực Quảng Bình đã phát hiện trường hợp H.V.P. (trú xã Phú Định, H.Bố Trạch) trộm cắp điện để sử dụng sinh hoạt bậc thang. Hình thức vi phạm là câu móc trực tiếp trên đường dây 0,2KV với sản lượng truy thu là 6.565 kWh với số tiền truy thu gần 13 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính ông H.V.P với số tiền 20 triệu đồng. Tương tự, trường hợp N.T.V. (xã Quảng Liên, H. Quảng Trạch) trộm cắp điện để sử dụng sinh hoạt bậc thang với sản lượng truy thu 2.286 kWh với số tiền hơn 6 triệu đồng. Cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng.

Không chỉ trộm điện sinh hoạt, một số hộ trộm điện để phục vụ sản xuất kinh doanh. Ví như trường hợp L.T.N. (xã Thanh Trạch, H. Bố Trạch) bị đoàn kiểm tra phát hiện trộm điện vào ngày 12-9-2014. Sau khi phát hiện, Cty Điện lực đã truy thu sản lượng 10.818 kWh với số tiền hơn 40 triệu đồng. Đồng thời, ông L.T.N. còn bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng. Hay trường hợp H.V.H. (xã Hưng Thủy, H. Lệ Thủy) trộm điện để sản xuất nước đá. Với thủ đoạn đấu nối trực tiếp vào cáp xuống công tơ để sử dụng không qua hệ thống đo đếm, ông H.V.H bị truy thu với số tiền hơn 14 triệu đồng, bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng.

Kẻ cắp là "cố nhân"

Mặc dù luật rất nghiêm khắc đối với các hành vi trộm cắp điện, tuy nhiên, do nhận thức chưa cao của người dân, cũng như tính chất của hệ thống lưới điện hạ áp tại các vùng nông thôn đa phần là lưới trần, nên nạn trộm cắp điện ngày càng có chiều hướng gia tăng.

Theo lãnh đạo Cty Điện lực Quảng Bình, nhiều đối tượng ăn trộm điện trước đây đã từng là thợ điện của các hợp tác xã nên có nhiều mánh khóe ăn cắp điện khá tinh vi nhằm qua mặt nhân viên điện lực và cơ quan chức năng. Thực trạng này rất đáng lo ngại, nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không chỉ gây thất thoát cho ngành Điện, cho Nhà nước và nguy cơ xảy ra tai nạn điện rất lớn. Bên cạnh đó, việc tiếp cận, kiểm tra các hộ sử dụng điện có hệ thống đo đếm nằm trong phạm vi quản lý của khách hàng rất khó khăn. Các đối tượng tìm cách phi tang chứng cứ khi bị kiểm tra. Cá biệt, vẫn có một số trường hợp vi phạm rất manh động, cố tình cản trở hoặc hăm dọa lực lượng kiểm tra sử dụng điện của Điện lực, đặc biệt khi kiểm tra đêm.

Trong 9 tháng năm 2014, các cơ quan chức năng đã xử phạt 22 vụ trộm cắp điện, trong đó 2 vụ với hình thức cảnh cáo và 20 vụ bị xử phạt với số tiền 136 triệu đồng tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Bố Trạch...

Trước tình trạng trộm điện hoành hành, Cty Điện lực Quảng Bình tăng cường các biện pháp quản lý nghiệp vụ như sử dụng chương trình giám sát mua bán điện trên máy tính, chương trình hệ thống quản lý dữ liệu công tơ từ xa... để sàng lọc, chọn mẫu và sớm phát hiện các khách hàng, các khu vực có dấu hiệu trộm cắp điện để từ đó có phương án kiểm tra và phòng chống trộm cắp điện. Ngoài ra, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các vụ vi phạm trộm cắp điện; thực hiện chuyển hồ sơ tất cả các vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực để phòng ngừa, răn đe và thực hiện thông báo rộng rãi trên loa đài phát thanh địa phương đối với những hộ trộm cắp điện...

 

Theo Báo CADN

.