Ngày 5/11, Công an phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị vẫn đang làm việc với Nguyễn Lê Hoàng Kiệt (20 tuổi) và Đặng Hữu Lộc (21 tuổi) để làm rõ về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

leftcenterrightdel
 Hai đối tượng Nguyễn Lê Hoàng Kiệt  và Đặng Hữu Lộc

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, anh Huỳnh Thanh Thuận (quê tỉnh Đồng Tháp) đến Công an phường trình báo vừa bị hai thanh niên chặn đường tự xưng là “Phòng chống tội phạm”, sau đó kiểm tra giấy tờ rồi chiếm đoạt 200.000 đồng.

Nghi ngờ giả mạo, anh Thuận đã trình báo cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường đã huy động lực lượng truy tìm hai thanh niên này.

Khi đang truy tìm, lực lượng Công an phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy, giống với miêu tả nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người của Kiệt đang có số tiền 200 ngàn đồng và 3 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng, 1 đèn pin.

Bước đầu hai người này đã thừa nhận hành vi giả danh lực lượng Phòng chống tội phạm để hù dọa bắt lỗi người vi phạm giao thông, rồi lấy tiền.

Ngoài ra, với thủ đoạn trên, hai thanh niên này đã thực hiện trước đó 2 vụ chiếm đoạt 160 ngàn đồng./.

Nho Thanh