Công an TP.Biên Hòa vừa bắt tạm giam 4 đối tượng: Lê Nguyễn Long Huy (27 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa), Thạch Phol (33 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Anh Vũ (23 tuổi) và Trần Hữu Đức (23 tuổi), đều ngụ phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
 
 
Để thực hiện ý đồ này, vào ngày 15-8, Huy đã nhờ người bịt mặt, cầm cưa khống chế, trói Huy vào ghế đá nhằm giả làm người bị bắt cóc. Sau đó, Huy hướng dẫn Thạch Phol gọi điện, gửi tin nhắn cho gia đình với nội dung Huy đang bị một số đối tượng khống chế, đánh đập và yêu cầu đưa 1 tỷ đồng, nếu không Huy sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.
 
Với mức tiền chuộc 1 tỷ đồng, người nhà của Huy không đồng ý. Sau đó, đối tượng thỏa thuận và chấp nhận số tiền chuộc là 800 triệu đồng. Lúc này, Huy tiếp tục nhắn tin đe dọa nên gia đình đối tượng lo sợ, phải chuyển trước 100 triệu đồng vào tài khoản do Huy cung cấp.
 
Có tiền trong tài khoản, Huy đến trụ ATM ở TP.Hồ Chí Minh rút tiền, nhưng mới rút được 20 triệu đồng thì thẻ ATM bị lỗi nên không rút được nữa. Vì vậy, Huy yêu cầu người thân chuyển 700 triệu đồng “tiền chuộc” còn lại bằng tiền mặt và hẹn địa điểm giao dịch gần khu vực siêu thị Lotte (phường Long Bình, TP.Biên Hòa).
 
Sau đó, Huy kể lại kế hoạch của mình cho Vũ và Đức nghe, đồng thời nhờ cả hai làm nhiệm vụ cảnh giới công an, rồi đến gặp người nhà của Huy lấy tiền.
 
Khi nhận được đơn trình báo của bị hại, Công an TP.Biên Hòa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng “bắt cóc tống tiền”. Sau nhiều ngày truy xét với nhiều biện pháp nghiệp vụ được áp dụng, Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng: Huy, Phol, Vũ và Đức.
 
 
 
Theo Nguyễn Đình
(Báo Đồng Nai)
.