leftcenterrightdel
 Hình ảnh hiện trường vụ việc được camera ghi lại.

Trước đó vào khoảng 16h20’ ngày 19/10, đối tượng Bùi Lưu Quang và một người tên Minh (cùng ngụ tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) mang theo dao đi cùng xe máy tìm đến nhà anh Nguyễn Mạnh Hùng (ngụ xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) để đòi nợ.

Khi gặp mặt, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn và cãi nhau. Lúc này, Bùi Lưu Quang lấy hai con dao mang theo trên xe đuổi chém anh Hùng.

Bị chém, anh Hùng chạy vào nhà cầm mũ bảo hiểm ném lại để chống trả thì tiếp tục bị hai thanh niên nói trên cầm dao đuổi chém, gây thương tích ở tay và lưng.

Khi được người nhà anh Hùng xuất hiện can ngăn, nên hai đối tượng Quang và Minh lên xe máy rời đi.

Toàn bộ diễn biến vụ việc đều được camera của gia đình anh Hùng ghi lại. Ngay sau đó, anh Hùng và người nhà đã trình báo tới Công an xã Lộc Nam để được can thiệp, hỗ trợ.

Theo tường trình của nạn nhân, anh Hùng có nợ Quang một khoản tiền hơn 90 triệu đồng, đến nay đã trả được 50 triều đồng. Số tiền hơn 40 triệu đồng còn lại, anh Hùng hứa sẽ trả cho Quang sau khi gom đủ.

Sau nhiều lần đòi nợ không thành, Quang đã dẫn theo thanh niên tên Minh tìm đến nhà Hùng tiếp tục đòi nợ thì xảy ra vụ việc nói trên.

Việt An