Ngày 14/5, nguồn tin của Bảo vệ pháp luật cho biết, các cơ quan chức năng địa phương đã hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường vụ cháy gần 100 ha rừng ở tiểu khu 77, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Trước đó vào sáng 12/5, sau khi phát cháy, ngọn lửa đã lan nhanh và bùng phát dữ dội do gió to và nắng nóng. Mặc dù lực lượng chữa cháy rừng đã có mặt kịp thời tại hiện trường, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp chữa cháy, tuy nhiên phải đến gần 21h cùng ngày, các đám cháy rừng mới được khống chế.

leftcenterrightdel
Thời tiết nắng nóng cộng với gió lớn, địa hình hiểm trở khiến lửa lan nhanh, công tác chữa cháy rừng gặp khó khăn. Ảnh minh họa. 

Thống kê ban đầu, gần 100 ha rừng trồng đã bị thiệt hại, chủ yếu là cây keo 2-4 năm tuổi.

Theo một số nhân chứng, lửa đã phát cháy cùng lúc tại nhiều vị trí, như thể có hành vi cố ý phá hoại. Theo nguồn tin của Bảo vệ pháp luật, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án.

Liên quan đến cháy rừng tại Khánh Hòa, vụ cháy mới nhất xảy ra vào sáng sớm ngày 14/5. Sau nhiều giờ cháy liên tục, khoảng 6 ha rừng trồng tại thôn Hòn Dù, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa đã bị thiêu rụi. Trước đó, huyện Khánh Vĩnh đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng, gây thiệt hại hàng chục héc ta rừng.

Văn Nguyễn