Theo thông tin ban đầu, khoảng chiều ngày 5/4, ông H.C.L (SN 1955, quê xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đến thăm 2 cháu nội tại nhà của vợ chồng con trai ông là anh H.T.T (SN 1982) và chị T.T.M (SN 1982, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Tại đây, ông L. phát hiện hai cháu gái là H.T.H.A và H.T.T.A (cùng SN 2021) trong tình trạng bất tỉnh nằm trên giường. Qua kiểm tra, cả hai cháu đã tử vong.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ hai bé gái song sinh tử vong tại nhà. (Ảnh: CA)

Thời điểm này, mẹ hai cháu bé là chị T.T.M không có nhà, trên bàn trong phòng khách có để lại một bức thư. Nội dung bức thư của chị M. viết lại là do bị bệnh, không thể tiếp tục nuôi con và muốn con chết cùng mình.

Sau đó, người dân phát hiện chị M. nhảy cầu Bà Rén (ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cách nhà khoảng 40 km. Người dân đã kịp thời cứu sống chị M. và bàn giao cho Công an.

Theo tìm hiểu, chị M. có biểu hiện bị trầm cảm sau sinh, thời gian vừa qua thường xuyên có biểu hiện bất thường về tâm lý.

 

 

P.V