leftcenterrightdel
 Khu vực nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, Công an phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả xác định Nguyễn Trung Kiên (SN 1976, ở Tổ 1, khu 7A, phường Quang Hanh) là đối tượng gây ra việc phá hoại một số cột điện trên quốc lộ 18, mặc dù được triệu tập nhưng đối tượng này không đến làm việc.

Chiều ngày 8/7/2018, anh Cao Huy Hoàng (SN 1995), là cán bộ Cảnh sát khu vực Công an phường Quang Hanh, xuống nhà đối tượng Nguyễn Trung Kiên để đưa giấy triệu tập. Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Trung Kiên đã dùng dũa 3 cạnh đâm vào lưng trái khiến anh Hoàng bị trọng thương. Ngay sau đó, anh Hoàng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội). Hiện, anh Hoàng đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị.

Theo Công an thành phố Cẩm Phả cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trung Kiên để xử lý theo quy định.

Hoàng Hưng