Trước đó, do có quen biết, vào tối 8/2/2020, Trần Thanh Hào đi nhờ xe xuống nhà anh Hồ Sỹ Minh (SN 1972) ở tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) để chơi.

leftcenterrightdel
Trưởng Công an thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) lấy lời khai đối tượng
Khi đến nhà anh Minh, thấy không có ai ở nhà và trong tủ kính ở gần cửa ra vào đựng nhiều mặt hàng như: đồng hồ đeo tay, ví da, thắt lưng da nên Hào đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để tiêu xài cá nhân.
leftcenterrightdel
Tang vật vụ án
Hào đã lấy trộm 4 chiếc đồng hồ đeo tay (trị giá 2,4 triệu đồng) có quai đeo bằng kim loại màu vàng và vàng xám cất giấu trong túi quần rồi đi bộ đến cửa hàng cầm đồ Hoàng Anh Phát ở tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn để bán thì bị Công an thị trấn Tây Sơn phát hiện, bắt giữ.
leftcenterrightdel
Đối tượng Trần Thanh Hào tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn

Được biết bản thân Hào có 1 tiền sự năm 2012 về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
Ánh Dương