Theo kết quả điều tra ban đầu xác định: Vào hồi 0h20' ngày 23/2/2024 tại xưởng tôn thép của Lê Hoà tại thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc, Tổ công tác Công an huyện Can Lộc phát hiện bắt quả tang 5 đối tượng gồm: Lê Hòa; Lê Văn Lương, SN 1976; Nguyễn Tuần, SN 1986 và Đặng Quốc Toàn, SN 1976, đều trú tại thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Anh, SN 1988, trú tại thôn Đại Đồng, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc đang đánh bạc bằng hình thức đánh bài liêng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt quả tang, thu giữ số tiền 24.290.000 đồng và các vật chứng khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.

leftcenterrightdel
 Cơ quan CSĐT đang lấy lời khai đối với bị can Nguyễn Anh(một trong 8 con bạc bị bắt).

Đến chiều ngày 25/2/2024 có 3 đối tượng gồm Đặng Viết Nguyên, SN 1980, trú tại thôn Đại Đồng, Đặng Văn Chín, SN 1970 và Đặng Viết Khánh, SN 1978, đều trú tại thôn Trại Tiểu, biết hành vi của đồng phạm đã bị phát hiện nên đến tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Được biết trong các bị can trên, bị can Đặng Viết Nguyên đang có 1 tiền án về tội đánh bạc.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

Bùi Lâm