Ngày 22/6, Công an huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

leftcenterrightdel
Nhóm của Y Phôi Niê tại cơ quan Công an. 

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều 20/6, Y Binh Êcăm (21 tuổi), Y Sret Êya (23 tuổi), Y Hấu Êya (21 tuổi), Y Phôi Niê (23 tuổi), Y Sơn Byă (18 tuổi) và Y Ven Byă (cùng trú tại Buôn Ya Wầm A, xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar) ngồi nhậu tại đập nước thuộc thôn 11 (xã Ea Kiết).

Trong lúc nhóm thanh niên này đang nhậu thì Kiều Nam Phong (21 tuổi, trú thôn 5, xã Ea Kiết) đến đập nước xem câu cá. Tại đây, Y Phôi Niê đã đòi tiền Phong vì trước đó Phong mượn chiếc điện thoại đi cầm cố.

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn thì Phong đã bị Y Binh và Y Hấu đánh. Lúc này, Phong gọi cho anh là Kiều Nam Anh (26 tuổi) đến chở về. Biết em bị đánh, nên trước khi đi, Nam Anh đã rủ thêm Bùi Thành Nhân (21 tuổi, trú tại thôn 10, xã Ea Kiết) đi cùng.

Khi gặp nhóm người của Y Phôi, Nam Anh đã hỏi nguyên do đánh Phong, rồi giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Do đó, Nam Anh đã thách thức nhóm người của Y Phôi đến ngã tư Ea Kiết để "giải quyết", rồi bỏ đi trước.

Tức giận vì bị thách thức, nhóm của Y Phôi lên xe máy đuổi theo. Khi nhóm này đuổi đến nhà của Nam Anh thì bị Nam Anh, Nhân cùng ông Kiều Hải Lý (bố đẻ của Kiều Nam Anh) dùng một cây tre dài khoảng 2m chặn đường để đánh.

Ngay lập tức, nhóm của Y Phôi đã dùng dao mang theo từ lúc nhậu đánh lại. Trong lúc đánh nhau, Y Binh đã dùng dao chém vào tay ông Lý gây thương tích, Y Hấu điều khiển xe tông vào chân ông Lý và Nam Anh gây thương tích, còn Y Phôi Y Sơn, Y Ven dùng dao, đá để đuổi đánh cha con ông Lý. Sau khi sự việc xảy ra, ông Lý và Nam Anh đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Trước sự việc nói trên, đối tượng Y Phôi cùng nhóm bạn đang bị Công an huyện Cư M'gar tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Chính