Nguồn tin cho hay, đối tượng Nguyễn Văn Cảnh bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh tại cơ quan Công an. Ảnh CACC

Trước đó, như Bảo vệ pháp luật đã thông tin: Chiều ngày 7/2, tại địa bàn  xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Nghi phạm là Nguyễn Văn Cảnh (SN 1993) đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xảy ra mâu thuẫn giữa 2 anh em Nguyễn Văn Cảnh.

Theo đó, thấy 2 con đánh nhau, bố đẻ là ông Nguyễn Văn Thanh (SN 1965) và vợ là bà Nguyễn Thị Bình (SN 1972), cùng bà Vang là hàng xóm vào can ngăn.

Khi đông người xúm vào, Cảnh đã vung dao loạn xạ khiến bà Bình tử vong tại chỗ, ông Thanh bị thương nặng, còn người hàng xóm bị thương nhẹ. Sau đó các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt – Đức.

Qua xác minh hồ sơ, Cảnh từng là đối tượng nghiện ma tuý trong diện quản lý của địa phương.

Hiện các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ theo quy định của pháp luật./.

Xuân Hưng