Sáng 8/5/2013, tại một quán cà phê cóc thuộc thôn 3, xã Biển Hồ (TP. Pleiku, Gia Lai), người dân đã phát hiện xác một thanh niên nằm trong tư thế tay chân dang rộng, xung quanh là mùi thuốc sâu nồng nặc.

 
 
Tại hiện trường, bên xác nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện 2 hộp vở thuốc sâu và 1 vỏ chai nước khoáng loại ½ lít đã hết.
 
Người dân phát hiện anh Toàn lảng vảng ở khu vực này trong đêm 7/5. Đến khoảng 5 giờ sáng nay, khi chủ quán ra sáng nay khoảng 5h00, khi chủ quán cà phê  ra dọn thì phát hiện xác chết.
 
Theo người nhà nạn nhân, Toàn học rất giỏi, thi đậu một lúc 3 trường, từng là sinh viên Trường Đại học y-dược TP. Hồ Chí Minh. Năm 1999, sinh viên Toàn mắc một chứng bệnh nan y, việc học bị dở dang đến nay. 
 
Hiện công an đang tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án.
 
Ngọc Linh