Ngày 2/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương mời làm việc, răn đe, xử lý 63 trường hợp có hành vi theo dõi, tương tác, bình luận, chia sẻ các thông tin xấu độc từ hệ thống trang, kênh, nhóm của đối tượng Lê Trung Khoa.
Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội trên địa bàn tỉnh thường xuyên tiếp cận, tương tác với các nội dung giả mạo, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá được đăng tải trên các trang, kênh do Lê Trung Khoa quản lý. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời ngăn chặn, không để các thông tin xấu độc tiếp tục lan truyền trên không gian mạng.
    |
 |
| Công an tỉnh Quảng Ngãi mời làm việc, răn đe các đối tượng có hành vi theo dõi, tương tác, bình luận, chia sẻ các thông tin xấu độc trên không gian mạng. |
Lực lượng chức năng đã mời 63 trường hợp có liên quan đến làm việc để tuyên truyền, đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm và nâng cao nhận thức về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội.
Lê Trung Khoa, SN 1971, quốc tịch Việt Nam, hiện cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức, là đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an truy nã về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117 BLHS 2015. Ngày 31/12/2025, TAND TP Hà Nội đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt bị cáo 17 năm tù theo khoản 2, Điều 117 BLHS 2015.
Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến nay, Lê Trung Khoa đã sử dụng nhiều trang thông tin, kênh mạng xã hội để đăng tải các bài viết, video có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gây hoang mang trong dư luận.
Làm việc với cơ quan Công an, các cá nhân liên quan thừa nhận đã có hành vi bình luận, tương tác với các nội dung sai sự thật trên các trang mạng nêu trên. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do nhận thức chính trị còn hạn chế, thiếu kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin trên không gian mạng nên vô tình tiếp tay lan truyền các nội dung xấu độc.
Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã răn đe, giáo dục 61 trường hợp; đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp với tổng số tiền 12,5 triệu đồng. Sau khi được tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật An ninh mạng và pháp luật liên quan, các trường hợp vi phạm đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bình luận, rời khỏi các hội, nhóm có nội dung xấu độc và ký cam kết không tái phạm.
Trong quá trình xử lý, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng ghi nhận nhiều cán bộ, đảng viên và người dân đã chủ động phát hiện, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần làm rõ bản chất của các thông tin xấu độc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng.
    |
 |
| Công an tỉnh Quảng Ngãi đã răn đe, giáo dục 61 trường hợp; đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp. |
Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng; chỉ theo dõi, chia sẻ thông tin từ các nguồn chính thống, đã được kiểm chứng; tuyệt đối không tin, không nghe theo, không bình luận, chia sẻ hoặc tương tác với các nội dung xuyên tạc, kích động, chống phá.
Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân hoặc tiếp tay lan truyền thông tin xấu độc trên không gian mạng đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Khi phát hiện các nội dung có dấu hiệu vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được xử lý theo quy định.