Trước đó, khoảng 23h khuya 24/1/2023 (mùng 3 Tết), hàng chục trinh sát hình sự Công an quận Gò Vấp đã bất ngờ ập vào căn nhà trên đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp để kiểm tra. 

leftcenterrightdel
 Các đối tượng bị đưa về trụ sở Công an để điều tra làm rõ.

Tại đây, Công an phát hiện 30 người đang đánh bài ăn tiền bằng hình thức bài cào 3 lá (cào cái), do Nguyễn Văn Lai (SN 1962, ngụ quận Gò Vấp) làm chủ sòng và tổ chức đánh bạc, có khi lên đến 11 - 12 tụ. Mỗi tụ, những người này "sát phạt" nhau có khi mỗi ván khoảng 500.000 đồng.

Bước đầu, Lai khai nhận tổ chức và thu xâu tụ điểm đánh bạc này từ ngày mùng 1 Tết đến nay thì bị bắt; Huỳnh Tấn Tài (SN 1977) làm sạc cái; Võ Anh Khoa (SN 1980) và Nguyễn Thị Mộng Thu (SN 1987) hùn tiền với nhà cái, có nhiệm vụ rủ rê các con bạc đến nhà của Lai tụ tập đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức bài cào 3 lá.

Để đối phó với Công an, Lai sẽ cử người cảnh giới bán kính khoảng 1km xung quanh tụ điểm này. Nếu có người lạ quanh quẩn gần khu vực này mà thấy khả nghi thì Lai sẽ báo động cho các "con bạc" tạm ngừng, yên ắng rồi sẽ chơi lại.

Tại hiện trường, Công an thu giữ tiền trên chiếu bạc hơn 27,5 triệu đồng, tiền thu giữ trong người những người đánh bạc là 56,9 triệu đồng cùng 15 xe máy, hàng chục điện thoại di động.../.

Đại Lánh