Ngày 7-10-2014, sau khi ở ngoài ao tôm về nhà, bà Đào Thị Thủy, sinh năm 1969, ngụ ấp Bình Thạnh 3, xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, phát hiện nhà bị trộm đột nhập lấy nhiều nữ trang bằng vàng nên đã đến trình báo Công an huyện Bình Đại.

 


Sau khi truy xét, cơ quan điều tra xác định Phạm Hoàng Nhã Phương, sinh năm 1998, con trai bà Thủy, chính là thủ phạm trộm vàng. Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận, do không có tiền tiêu xài, nên vào lúc 3 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, lợi dụng lúc cha mẹ không có ở nhà, anh chị hai còn ngủ say, Phương đã lẻn vào phòng riêng của bà Thủy dùng chìa khóa mở cửa tủ lấy đi số vàng trên rồi đem chôn giấu trong chậu kiểng trước nhà.

Qua vụ việc, Công an huyện đã thu hồi đủ 3 lượng vàng 24K và 5 chỉ vàng 18K giao trả lại cho bà Thủy. Riêng Phạm Hoàng Nhã Phương được gia đình bảo lãnh về giáo dục tại gia đình.

 

Theo Báo Đồng Khởi

.