Trước đó, vào tối ngày 20/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ việc nhóm thanh niên hành hung các nhân viên gác chắn đường sắt khi đang làm nhiệm vụ tại Km789+524 đoạn giao với đường Hà Huy Tập (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) gây bức xúc dư luận. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Chính Gián đã có mặt tại hiện trường nắm thông tin vụ việc và tiến hành điều tra.

leftcenterrightdel
 

Công an nhanh chóng xác định được Dương Quang Tuấn (SN 1984), Huỳnh Quang Huy (SN 2001, cùng trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Lương Huỳnh Minh Trí (SN 1991, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là các đối tượng thực hiện hành vi hành hung người khác mà clip quay lại được.

Tại cơ quan Công an, cả 3 thanh niên đã thừa nhận hành vi của mình. Dương Quang Tuấn khai nhận xảy ra mâu thuẫn với 2 nữ nhân viên gác chắn tàu là Võ Thị T.T (SN 1984) và Đặng T.N (SN 1996) và đã có hành vi đánh hai người này. Lúc này, chồng chị N. là anh Nguyễn Văn C. (SN 1986, cùng trú TP Đà Nẵng) vào can ngăn cũng bị nhóm thanh niên trên hành hung, gây thương tích. Các nạn nhân bị đánh đã đến bệnh viện để kiểm tra, theo dõi sức khỏe và được xác định chỉ bị xây xát, thương tích phần mềm. Tuy nhiên, trước hành vi xem thường pháp luật của nhóm thanh niên, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Công an quận Thanh Khê điều tra truy xét, xử lý nghiêm khắc nhóm đối tượng này.

leftcenterrightdel
Các đối tượng Huy, Tuấn, Trí  tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Dương Quang Tuấn, Huỳnh Quang Huy và Lương Huỳnh Minh Trí về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Chiều tối ngày 21/2, VKSND quận Thanh Khê đã phê chuẩn các quyết định trên.

PV