Kinh doanh khách sạn thua lỗ, Khanh móc nối 8 phụ nữ vào thuê phòng ở trực tiếp trong khách sạn với giá 200.000 đồng/ngày để bán dâm.

 


Khai nhận với Công an, trong quá trình kinh doanh khách sạn, do bị thua lỗ, không có tiền trả thuê tòa nhà mỗi tháng hơn 100 triệu đồng, Khanh làm liều móc nối 8 phụ nữ vào thuê phòng ở trực tiếp trong khách sạn với giá 200.000 đồng/ngày để bán dâm.

Kể từ ngày hoạt động, mỗi ngày khách sạn đón từ 50 đến 60 khách nam đến thuê phòng. Khách nam đến yêu cầu trực tiếp với người của khách sạn để mua dâm với giá 800.000 đồng/lượt, tiền phòng khách tự trả.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Kiểm tra hành chính phát hiện 5 gái mại dâm khác cũng đang đợi khách.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.
 

Theo Vinh Quang/VOV

.