Thao túng nạn nhân qua điện thoại

Theo Công an TP Hà Nội, tội phạm sử dụng chiêu thức tạo dựng tình huống giả bằng các cuộc gọi video, ép nạn nhân – phần lớn là học sinh, sinh viên – tự giam mình trong khách sạn hoặc nhà nghỉ, đồng thời yêu cầu gia đình chuyển tiền.

Chiều 24/7, Công an phường Việt Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã kịp thời ngăn chặn một vụ việc. Nạn nhân là X (18 tuổi, ở phường Việt Hưng) nhận được cuộc gọi từ người tự xưng công an, thông báo em liên quan đến một vụ rửa tiền. Đối tượng yêu cầu X cài đặt phần mềm Zoom Workplace để “làm việc trực tuyến”, kê khai tài sản và tự dàn dựng cảnh bị bắt cóc nhằm ép gia đình chuyển 300 triệu đồng. Sau khi nhận tin báo từ gia đình, lực lượng công an đã xác minh, giải cứu X tại một khách sạn vào tối cùng ngày.

Tương tự, trưa 21/7, Công an phường Ô Chợ Dừa cũng kịp thời tìm thấy M (SN 2006, sinh viên đại học) đang ẩn náu tại một khách sạn trên đường La Thành. Trước đó, M gọi về gia đình qua Zalo, cho biết bị bắt cóc, trên người có nhiều “vết thương” và yêu cầu người nhà chuyển 370 triệu đồng để được thả. Qua điều tra, công an xác định M bị nhóm lừa đảo giả danh công an yêu cầu tự tạo thương tích giả và gọi điện tống tiền gia đình.

leftcenterrightdel
 Cán bộ Công an phường Ô Chợ Dừa lấy lời khai nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Cần nâng cao cảnh giác và kỹ năng phòng tránh

Trước tình trạng này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền hoặc cài đặt phần mềm theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại. Khi có giấy mời, giấy triệu tập, cơ quan Công an sẽ gửi trực tiếp hoặc thông qua công an địa phương.

Nhà trường cần tăng cường tuyên truyền để học sinh, sinh viên nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Bản thân các em và người trẻ phải chủ động trang bị kỹ năng nhận biết các chiêu trò tinh vi, nhanh chóng báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Luật sư Trần Hoàng Vũ - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, các đối tượng lừa đảo công nghệ cao thường hoạt động từ nước ngoài, liên tục thay đổi địa điểm, sử dụng công nghệ để che giấu danh tính nên gây khó khăn cho công tác điều tra. Vì vậy, không thể chỉ trông chờ vào xử lý sau khi vụ việc xảy ra mà phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa bằng việc nâng cao hiểu biết pháp luật và kỹ năng ứng phó tình huống.

 Các thủ đoạn của tội phạm “bắt cóc online”:

- Giả danh tổ chức giáo dục uy tín quốc tế để tiếp cận, tạo kịch bản "du học", "học bổng", "chương trình trao đổi sinh viên".

- Tạo tâm lý cấp bách, cần tiền gấp để hoàn tất hồ sơ – lồng ghép nội dung "sắp hết hạn", "trường chỉ hỗ trợ một phần".

- Yêu cầu giao dịch qua mạng, dùng video call Zalo để đánh lạc hướng gia đình.

- Sau khi nhận tiền, đối tượng tiếp tục đẩy tình huống theo hướng gây áp lực tâm lý: nạn nhân mất liên lạc, không xác định được vị trí nhằm tạo cảm giác bị bắt cóc.


Công Ngọc