Người đi bộ chủ quan thiếu chú ý quan sát, qua đường không đúng nơi dành cho người đi bộ. Riêng người điều khiển phương tiện thì không có khái niệm nhường đường cho người đi bộ dẫn đến va chạm, tai nạn…

 


Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra rất nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ làm nhiều người tử vong và bị thương, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông.

Vụ việc xảy ra gần đây nhất vào ngày 14/10 tại KM 26, QL 28 thuộc địa bàn thôn Phú Thái (Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc) khi xe mô tô 86T1 – 0681 do Trương Thị S (ngụ Thuận Hòa) điều khiển đã tông vào bà Nguyễn Thị C đang đi bộ băng qua đường làm bà C tử vong. Hay vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 6/10 tại xã Đức Hạnh (Đức Linh) khi xe mô tô do Nguyễn Văn T, điều khiển lưu thông hướng Tân Hà – Đức Tài tông vào chị Đoàn Thị Phương N đang băng qua đường. Ngoài ra, còn rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến người đi bộ xảy ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay…

Nguyên nhân hầu hết các vụ tai nạn liên quan đến người đi bộ phần lớn lỗi do ý thức của người tham gia giao thông, trong đó chủ quan thiếu chú ý quan sát, không nhường đường, riêng người đi bộ thì đi không đúng phần đường. Chúng ta dễ nhận thấy là tại bất cứ tuyến đường nào, trong nội thị hay quốc lộ 1A vào bất cứ thời điểm nào cũng có thể dễ dàng bắt gặp người đi bộ băng qua đường sai luật, khi sang đường không đúng vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, vượt đèn đỏ… Để tiện đoạn đường đi và tranh thủ thời gian, nhiều người không quan tâm mình đang đi và đứng ở đâu, mà chỉ cần thấy qua đường được thì cứ qua. Đối với người điều khiển phương tiện, thường không có khái niệm nhường đường cho người đi bộ, khi lưu thông với vận tốc khá nhanh, nên khi người đi bộ xuất hiện không kịp phản ứng và dẫn đến tông vào người đi bộ hoặc tránh dẫn đến ngã xe hay đâm vào các đối tượng khác…

Để bảo vệ an toàn cho người đi bộ và các phương tiện khác, không nên chỉ phán xét sai phạm của đối phương, mà trước hết cần tự điều chỉnh cách tham gia giao thông của mình. Trong đó nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành đúng luật, chú ý quan sát, nhường đường là những điều mà chúng ta nên thực hiện khi đi trên đường. Điều này sẽ giúp bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, của người khác và góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa giao thông trong cộng đồng.

 

Theo Báo Bình Thuận

.