Tối 28 Tết Tân Sửu, một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam khiến 4 người bị thương phải nhập viện. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do chính người trong ngôi nhà bị cháy tự tay châm lửa đốt nhà.

leftcenterrightdel
Nhiều vật dụng trong ngôi nhà bị cháy rụi. Ảnh: Zing.vn 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 9/2 (tức 28 Tết), Trần Văn T. (34 tuổi, trú thôn Phái Đông, xã Bình Nam) về nhà trong tình trạng đã sử dụng rượu bia và xảy ra cãi vã với người thân trong gia đình. Trong lúc tức giận, T. tạt xăng, châm lửa đốt nhà khiến ngôi nhà bốc cháy dữ dội. Phát hiện vụ việc, cha của T. đang nấu bánh sau nhà đã hô hoán hàng xóm xung quanh chạy đến dập lửa cứu người kẹt trong nhà.

Vụ hỏa hoạn khiến T. cùng chị Phạm Thị L. (34 tuổi, vợ T.), cháu Trần Như T. (15 tuổi, con T.) và bà Nguyễn Thị T. (70 tuổi, là mẹ T.) bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Nha