(BVPL)-Ngang nhiên tập kết vật liệu xây dựng như gạch, đá, cát sỏi xuống lòng đường, vỉa hè làm ảnh hưởng rất lớn đến mỹ quan đô thị, đặc biệt là làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của những người xung quanh. Mặc dù, đã bị các lực lượng chức năng có thẩm quyền nhắc nhở, thậm chí còn bị phạt về hành vi vi phạm hành chính cũng như tịch thu tang vật... Nhưng khi các lực lượng chức năng đi khỏi, thì chủ cơ sở kinh doanh lại tiếp tục tái phạm gây bức xúc cho cộng đồng dân cư.

 

nguyên vật liệu
Vật liệu xây dựng Chiến Thủy đổ một cách bừa bãi.
 
Đó là nội dung đơn phản ánh mà báo Bảo vệ pháp luật nhận được của một số bà con nhân dân ở ngõ 22 đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội phản ánh: Về việc chủ một cơ sở kinh doanh cố tình lấn chiếm, biến vỉa hè, lòng lề đường thành nơi tập kết vật liệu xây dựng. Theo như đơn phản ánh này: “Tại khu vực đất trống cuối ngõ 20 và 22 đường Lê Trọng Tấn, tổ 1 phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội có bãi kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng Chiến Thủy trái với quy định của pháp luật. Trong thời gian dài, hoạt động tập kết vận chuyển vật liệu xây dựng ở đây diễn ra thường xuyên, liên tục cả ngày lẫn đêm, lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè gây ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí môi trường sống... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt và sức khỏe của các hộ dân xung quanh, đặc biệt là các hộ có người già, trẻ nhỏ”. Các hộ dân nơi đây đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng như: UBND phường La Khê, Công an phường La Khê để nhờ giải quyết... Nhưng đến nay vẫn không có thay đổi gì, thậm chí hoạt động kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng còn tăng cường thường xuyên hơn. Các loại xe như ô tô, công nông... chở cát, sỏi, gạch chạy liên tục đổ vật liệu xây dựng lấn ra lòng đường, vỉa hè, vương vãi khắp con đường trong ngõ 20 và 22 đường Lê Trọng Tấn, Tổ 1, phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội...

 

ông
Ông Nguyễn Hữu Hiển - Chủ tịch UBND phường La Khê trao đổi với phóng viên.
 
Sau khi nhận được nội dung đơn phản ánh nêu trên, ngày 10/04/2017 phóng viên của báo Bảo vệ pháp luật đã tìm đến UBND phường La Khê để tìm hiểu và xác minh thông tin theo đơn thư phản ánh về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi tập kết vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường ở ngõ 20 và 22, đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, Quận Hà Đông. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Hiển - Chủ tịch UBND phường La Khê cho biết: “Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp Chiến Thủy như các hộ dân đã phản ánh là có thật... Sau khi nhận được đơn thư phản ánh của bà con nhân dân, UBND phường chỉ đã chỉ đạo ban chỉ huy công an phường tiến hành xác minh làm rõ nội dung và có biện pháp xử lý... Sau khi công an phường cũng đã điều tra và có biên bản về hành vi vi phạm của doanh nghiệp này. Đồng thời, đã thu giữ tang vật là gạch xếp dưới lòng đường, vỉa hè và có biện pháp xử phạt hành chính đối với cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng này. Cuối tuần vừa rồi chúng tôi nhận được ý kiến phản ánh nữa của người dân, sau khi công an phường vào làm việc, chúng tôi đã giao cho đồng chí phó Chủ tịch phụ trách khối, mời trực tiếp gia đình này ra để làm rõ nội dung này và yêu cầu gia đình, nếu có kinh doanh thì kinh doanh làm sao không để ảnh hưởng đến cuộc sống dân sinh của khu dân cư cũng như các hộ liền kề... Phường đã tuyên truyền vận động và yêu cầu gia đình thực hiện theo đúng quy định nhà nước cho phép đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng...
 
Nếu gia đình còn cố tình tái phạm, phường sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp thu giữ và xử phạt hành chính và có thể cưỡng chế và di chuyển việc đó. Đồng thời, phường sẽ làm việc với người chủ có đất cho gia đình này thuê, phường sẽ vận động chủ đất không cho gia đình này thuê nữa... Tất cả những phần để vật liệu xây dựng trên vỉa hè, dưới lòng đường, phường sẽ kiên quyết thu giữ. Trực tiếp UBND phường cũng đã mời chủ cửa hàng ra làm việc và chủ cửa hàng cũng đã cam kết sẽ không làm ảnh hưởng đến các hộ dân và đảm bảo tất cả các điều kiện yêu cầu ví dụ như: Vệ sinh môi trường, giữ tiếng ồn, an ninh trật tự không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ lân cận... Nếu gia đình đã cam kết rồi mà không thực hiện đúng mà vi phạm lúc đó phường sẽ tiếp tục xử lý theo đúng quy định... Với quan điểm của chính quyền địa phương, tất cả những trường hợp nào mà kinh doanh sai quy định và cố tình vi phạm, thì UBND phường sẽ áp dụng tất cả các biện pháp xử lý theo đúng quy định của nhà nước...”.
 
Với mọi sự kiên quyết xử lý của chính quyền phường La Khê là vậy, nhưng dường như vẫn chưa đủ mạnh và có tính răn đe đối với chủ cơ sở này. Vì trên thực tế, hiện nay mặc dù đã cam kết và bị nhắc nhở nhiều lần, thậm chí còn bị phạt về hành vi vi phạm hành chính, bị tịch thu tang vật vi phạm... Nhưng chỉ cần thiếu vắng sự tuần tra kiểm soát của các cơ quan chức năng, thì cơ sở kinh doanh này lại tiếp tục tái diễn. Điều đáng nói ở đây là cứ sau mỗi lần tái phạm thì quy mô của việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường của chủ cơ sở này lại được mở rộng hơn. Theo như quan sát của phóng viên, ngoài khu vực bãi tập kết chính, chủ cơ sở này còn cho xếp gạch ngói ở nhiều vị trí khác nhau trên các vỉa hè ở xung quanh khu vực hai ngõ 20 và 22 đường Lê Trọng Tấn thuộc tổ 1 phường La Khê. Điều này, không chỉ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bà con nhân dân đang sinh sống lân cận quanh khu vực này, nhất là đối với các gia đình có người già và trẻ nhỏ, vì sự ô nhiễm môi trường về tiếng ồn, bụi cát...do cơ sở này gây ra trong quá trình hoạt động kinh doanh...
 
 Trước những sai phạm của cơ sở kinh doanh vật liệu Chiến Thủy nêu trên, báo Bảo vệ pháp luật đề nghị các cơ quan chức năng quận Hà Đông nói chung, UBND phường La Khê nói riêng, khẩn trương vào cuộc làm rõ và có biện pháp xử lý nghiêm minh đối với việc cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường của cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng này, để trả lại môi trường sống an toàn cho bà con nhân dân. Liệu rằng, những lời trao đổi của ông chủ tịch UBND phường La Khê Nguyễn Hữu Hiển, có thực sự xử lý nghiêm đối với cơ sở kinh doanh này hay chỉ là nên phương án rồi bỏ đấy?.
 
 Việc này được cơ quan chức năng xử lý ra sao chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vào các số báo sau.
 
Nguyễn  Hữu
.