Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) đang xác minh làm rõ vụ “đua nóng” xe máy và dùng dao tấn công người gây thương tích tại địa bàn KP.3, phường Tân Hiệp vào chiều 30-5.

Theo trình bày của anh N.T.S. (ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa), khoảng 15 giờ ngày 30-5, trong lúc làm việc trong văn phòng công ty (đóng tại KP.3, phường Tân Hiệp), anh phát hiện một đối tượng “đua nóng” chiếc xe máy biển số 60B1-115.63 của chị Q. (nhân viên của anh S.) dựng bên ngoài văn phòng công ty. Lập tức, anh S. lao ra quật kẻ trộm xe ngã xuống đường. Kẻ trộm đứng dậy bỏ chạy thì bị anh S. đuổi theo bắt giữ.

Trong lúc anh S. đang khống chế kẻ trộm thì có một thanh niên đi xe máy hiệu Yamaha Exciter lao đến hô lớn: “Tôi là cảnh sát hình sự! Bắt lấy nó, bắt lấy nó!”. Vừa nói, anh ta vừa giằng lấy kẻ trộm và kéo về phía xe máy của mình để đưa đi. Nghi người thanh niên này là đồng bọn của kẻ trộm xe, anh S. đã kéo giữ tên trộm lại. Lúc này, bỗng có 2 thanh niên đi xe máy hiệu Yamaha Exciter lao tới, người ngồi sau rút dao xông đến tấn công anh S., khiến anh phải thả tên trộm để đối phó với những kẻ tấn công mình. Nhân lúc này, tên trộm leo lên xe đối tượng giả danh cảnh sát hình sự tẩu thoát. Sau khi gây thương tích cho anh S. ở tay và giải cứu được đồng bọn, 2 đối tượng đánh anh S. cũng lên xe tẩu thoát.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, họ thấy anh S. vật lộn với tên trộm, nhưng khi định ứng cứu thì phát hiện đồng bọn của kẻ trộm cầm dao xông đến nên không ai dám can thiệp.

Sau khi sự việc xảy ra, mọi người đã đưa anh S. đi bệnh viện chăm sóc vết thương và trình báo cơ quan công an.

 

Theo Báo Đồng Nai