Ngày 3/10/2022, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với đối tượng Hồ Phúc Tha (SN 1998, trú tại xã Thuần Thiện), Trần Văn Định (SN 1990, trú thị trấn Nghèn) về tội “Trộm cắp tài sản” và Võ Mai (SN 1967, trú ở xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

leftcenterrightdel
 3 đối tượng và dụng cụ sử dụng để trộm chó.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào tối 27/9/2022, Trần Văn Định điều khiển xe mô tô chở Hồ Phúc Tha mang theo dụng cụ di chuyển trên các tuyến đường, khu dân cư để bắt trộm chó. Khi phát hiện “con mồi”, Tha dùng súng bắn điện bắn làm chó bị ngất, sau đó bỏ vào bao tải đưa lên xe chạy trốn.

Với thủ đoạn như trên, Định và Tha đã trộm tổng cộng 6 con chó (trong đó: 2 con trộm tại xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân và 4 con trộm tại phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh).

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Tha và Định đưa số chó trên về bán cho Võ Mai. Trong lúc 3 đối tượng đang trao đổi, mua bán thì bị Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với: Hồ Phúc Tha, Trần Văn Định về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Võ Mai về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Các thủ tục trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc tiếp nhận, phê chuẩn theo quy định.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Bùi Lâm - VKSND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh