Trước đó vào khoảng 13h ngày 30/8/2019 Hồ Bá Quốc đến cửa hàng vật liệu xây dựng Xuân Hòa (ở xã Sơn Phú, Hương Sơn) để trả tiền nợ, nhưng thấy không có ai ở nhà nên Quốc đi sang ki-ốt sửa chữa xe máy Hải Nam của anh Hà Quốc Nam ở bên cạnh chơi.

Tại đây, thấy ki-ốt không có ai trông coi, Quốc đã lấy trộm 1 máy hàn cơ khí mang về nhà cất giấu. Đến ngày 31/8/2019, biết sự việc bị phát hiện nên Quốc cùng bố và em trai mang chiếc máy hàn đến trả lại cho gia đình anh Hà Quốc Nam.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Hồ Bá Quốc

Ngoài vụ trộm nói trên, quá trình đấu tranh Hồ Bá Quốc còn khai nhận: Vào khoảng tháng 10/2018, lợi dụng không có người trông coi, Quốc đã lấy trộm 4 triệu đồng tại cửa hàng tạp hóa của chị Hồ Thị Bích Hoàn ở thôn Mai Lĩnh, xã Sơn Hàm (Hương Sơn).

Được biết Quốc là đối tượng nghiện ma túy, năm 1998 bị TAND TP Hồ Chí Minh xử phạt 15 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy; năm 2010 được giảm thời hạn chấp hành án trở về địa phương.

leftcenterrightdel
 Điều tra viên lấy lời khai đối tượng.

Năm 2014, tiếp tục có hành vi phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND tỉnh Kon Tum xử phạt 5 năm tù giam. Tháng 3/2018 được giảm thời hạn chấp hành án trở về địa phương.

Ánh Dương